Sương mù "bí ẩn" bao trùm thành phố ở Trung Quốc

Một màn sương mù bí ẩn đã bao trùm thành phó Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, các quan chức khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe.
Sương mù "bí ẩn" bao trùm thành phố ở Trung Quốc ảnh 1
Sương mù bao trùm Vũ Hán (Nguồn: AFP)

AFP dẫn nguồn Tân Hoa Xã đưa tin người già và trẻ em ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã được khuyên nên ở trong nhà sau khi một trận sương mù "bí ẩn" xảy ra ở thành phố chín triệu dân này. Theo những nhân chứng, trận sương mù bất thường này xảy ra vào buổi sáng ngày 11/6, buộc nhiều người phải ra đường với khẩu trang. Tân Hoa Xã dẫn lời quan chức phụ trách bảo vệ môi trường tỉnh Hồ Bắc cho biết: "Trẻ em, người già và những người gặp vấn đề với tim mạch nên ở trong nhà". Cũng theo hãng tin trên, không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra trong khi các trang mạng xã hội ở Trung Quốc cho rằng đã có một vụ nổ ở nhà máy hóa chất ở phía Đông Bắc thành phố, gây nên màn sương mù này. Trong thời gian qua, cùng với những hiện tượng thiên nhiên, môi trường ô nhiễm đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân ở các thành phố Trung Quốc, trong đó có thành phố Vũ Hán. Vũ Hán là một trong những thành phố phát triển công nghiệp của Trung Quốc, nơi có nhiều hãng sản xuất nước ngoài, bao gồm hãng xe PSA Peugeot Citroën của Pháp./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục