Sụt lún công trường tàu điện ngầm ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người mất tích tại miền Nam Trung Quốc trong vụ sụt lún một con đường lớn do rò rỉ nước trong lòng một công trường xây dựng tàu điện ngầm.
Sụt lún công trường tàu điện ngầm ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ sụt lún. (Nguồn: channelnewsasia.com)

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người mất tích tại miền Nam Trung Quốc trong vụ sụt lún một con đường lớn do rò rỉ nước trong lòng một công trường xây dựng tàu điện ngầm.

Theo giới chức tỉnh Quảng Đông, sự cố rò rỉ xảy ra tối 7/2, gây ngập khu vực công trường xây dựng ngầm nói trên và dẫn tới hiện tượng sụt lún nhiều làn đường tại thành phố Phật Sơn thuộc tỉnh này.

Tổng cộng 9 công nhân xây dựng đã được cứu sống. Công tác cứu nạn và hoạt động khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Tuy nhiên, hiện chưa xác định rõ danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng và 3 người mất tích.

Trong khi đó, tờ China Daily đưa tin khu vực sụn lún có diện tích lớn bằng 2 lần sân bóng rổ và sâu từ 6-7m.

Các hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy một khối lượng lớn bùn đất và bêtông nứt vỡ ngay tại con đường lớn 2 làn nói trên.

Các vụ tai nạn tại công trường xây dựng thường xuyên xảy tại Trung Quốc do các điều kiện lao động không đảm bảo.

Theo số liệu thống kê chính thức, có tới 38.000 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn tại các công trường xây dựng ở nước này hồi năm ngoái.

Cùng ngày, nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) cho hay con số thương vong trong trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày ở thành phố Hoa Liên vẫn tiếp tục tăng.

Tính tới 7 giờ sáng ngày 8/2 (giờ địa phương), số người chết đã lên tới 9 người, 265 người bị thương và vẫn còn tới 62 người mất tích.

Theo những quan chức trên, trong số các nạn nhân của trận động đất có 3 khách du lịch đến từ Đại lục, trong đó 2 người đã được các nhân viên cứu hộ tìm thấy vào lúc sáng sớm cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục