Các nhà phân tích của Citi nhận định khả năng giá vàng có thể vọt lên 3.000 USD/ounce, là sự tăng tốc xu hướng phi đôla hóa của các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi.
Chủ tịch Hội đồng Chủ hàng Quốc gia Thái Lan cho biết xuất khẩu của Thái Lan chắc chắn sẽ tăng trưởng âm trong năm nay, có thể là -1% hoặc cao hơn, do vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro.
Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho rằng cần công nhận nỗ lực và vai trò tích cực của OPEC+ trong thực hiện mục tiêu ổn định thị trường trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.
Giá dầu đã giảm trong 2 tuần qua do những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, mặc dù xuất khẩu dầu thô từ Nga đã giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây và gián đoạn nguồn cung ở Libya.
Theo chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, mặc dù chỉ số VN-Index hiện có dấu hiệu suy giảm cùng với thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng nền kinh tế đất nước vẫn trong tình trạng vững mạnh.
Các nhà đầu tư đang chờ động thái tiếp theo của Fed trong vấn đề lãi suất, với nhận định lãi suất sẽ tăng trên 0,5 điểm phần trăm khi các quan chức nỗ lực hạ nhiệt lạm phát đang ở mức cao kỷ lục.
EIU cho biết lạm phát đã tăng vọt trong năm 2021 giữa lúc kinh tế toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi dù đại dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa tăng cao kỷ lục.
Xuất khẩu vũ khí của Pháp đã sụt giảm 41% trong năm 2020 xuống gần 6 tỷ USD do các cuộc đàm phán về các hợp đồng lớn bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.
Chứng khoán toàn cầu chốt lại một tuần “thăng hoa," khi sự lạc quan về việc các quốc gia nới lỏng biện pháp phong tỏa và mở cửa nền kinh tế trở lại đã vượt xa những lo sợ về suy thoái toàn cầu.
Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao kỳ hạn tăng lên 13,91 USD/thùng sau khi Mỹ công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước tăng ít hơn dự báo.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, chỉ số Hang Seng của Hong Kong, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải đều giảm điểm trong phiên 15/4 dù Phố Wall đã có sự phục hồi.
Dữ liệu lưu ký cho thấy, từ ngày 2 đến ngày 27/3 vừa qua, lượng tiền được rút ra khỏi thị trường Ấn Độ là hơn 1.120 tỷ rupee (khoảng 15,5 tỷ USD), trong đó 593,77 tỷ rupee từ cổ phiếu.
Khép lại phiên giao dịch ngày 31/12/2019, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 1.519,41 USD/ounce, sau khi có lúc “vọt” lên mức cao nhất ba tháng là 1.525,20 USD/thùng.
Trang tin điện tử Customs Today ngày 6/4 đưa tin Nhật Bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng cộng 2.494 dự án với tổng số vốn lên tới gần 36,9 tỷ USD.