Suýt bị loại vì không chịu... chạy rồi lại giành HCV

Vận động viên điền kinh người Algeria, Taoufik Makhloufi đã giành chiếc huy chương vàng danh giá ở đường chạy sở trường 1.500m
Một ngày sau khi bị ban tổ chức Olympic London 2012 lên án vì hành động thi đấu thiếu tích cực của mình và suýt bị loại, vận động viên điền kinh người Algeria, Taoufik Makhloufi đã giành chiếc huy chương vàng danh giá ở đường chạy sở trường 1.500m với thành tích 3 phút 34 giây 08. Về nhì ở đường chạy này là vận động viên người Mỹ Leonel Manzano với thành tích 3 phút 34 giây 79, huy chương đồng thuộc về Abdalaati Iguider (Marocco) với thành tích 3 phút 35 giây 13. Trước đó, Makhloufi đã đăng ký thi đấu 2 nội dung 1.500m và 800m. Sau khi đã đứng đầu bán kết để vào thi đấu vòng chung kết nội dung 1.500m, anh đã không hoàn thành bài thi của mình ở vòng loại 800m. Sau khi chạy được 200m thì Makhloufi chuyển sang... đi bộ và xin bỏ cuộc, gây ra những nghi ngờ rằng anh cố tình làm vậy để giữ sức cho mục tiêu 1500m chắc ăn hơn. Chính điều này đã khiến ban tổ chức nóng mặt và tuyên bố loại Taoufik Makhloufi giống như trường hợp của các vận động viên cầu lông đôi nữ. Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Điền kinh Algeria đã nộp lên ban tổ chức chứng nhận y tế cho thấy đúng là Makhloufi có vấn đề sức khỏe, không hoàn thành được nội dung 800m thì anh đã được phục hồi lại quyền tham dự Olympic London. Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi giành huy chương vàng, vận động viên điền kinh 24 tuổi này cho biết: "Tôi đã gặp phải chấn thương đầu gối. Các bác sỹ của tôi đã nói rằng việc chạy hết sức và cạnh tranh thực sự rất nguy hiểm cho tôi. Chính vì thế tôi đã không thể thi đấu hết mình ở đường chạy 800m. Những lời dọa cấm thi đấu không khiến tôi phâm tâm và tôi đã giành chiếc huy chương vàng Olympic. Chiến thắng đã khiến tôi tạm thời quên đi chấn thương nhưng tôi sẽ tiếp tục điều trị để cố gắng hoàn toàn bình phục"./.
Suýt bị loại vì không chịu... chạy rồi lại giành HCV ảnh 1
Taoufik Makhloufi ăn mừng chiến thắng ở nội dung 1500m nam (Nguồn: Getty Images)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục