Sỹ tử hớn hở vì đề thi môn Sinh khối B “dễ thở”

Nhiều sỹ tử hớn hở vì đề thi môn Sinh khối B “dễ thở”

Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Sinh năm nay khá “dễ thở”, các thi sinh học lực khá có thể đạt 7 điểm, thậm chí lấy điểm giỏi.
Nhiều sỹ tử hớn hở vì đề thi môn Sinh khối B “dễ thở” ảnh 1Thí sinh tươi cười ra khỏi phòng thi trong sự chào đón của các sinh viên tình nguyện. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi môn Sinh năm nay khá “dễ thở”, các thi sinh học lực khá có thể đạt 7 điểm, thậm chí lấy điểm giỏi.

Sau 60 phút làm bài môn thi Sinh học, các thí sinh khối B tại điểm thi Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ra về với tâm trạng khá thoải mái vì làm khá tốt bài thi. 

Tự tin bước ra khỏi cổng trường thi, thí sinh Nguyễn Văn Thắng (ở Lâm Thao, Phú Thọ) cưởi tươi, khoe với người mẹ đề Sinh năm nay khá dễ và cậu chắc chắn sẽ được điểm 8.

Thắng hớn hở bảo, mặc dù khối thi chính là khối A, không phải dân khối B, nhưng suốt những năm cấp 3, cậu cũng đã “phải lòng” với môn Sinh học. Thế nên, đề thi hôm nay không quá khó khăn với người nắm kiến thức cơ bản chắc như cậu.

Theo lời Thắng, 40 câu trắc nghiệm trong 60 phút không quá khó khăn, chỉ cần nắm vững kiến thức lớp 12 là đã có thể hoàn thành phần lớn đề bài. Tuy nhiên, để đạt được điểm 10 thì không dễ với học sinh khối không chuyên bởi đề năm nay có chút đổi mới là tìm số lượng câu đúng, nên đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức để trả lời các câu hỏi đề ra.

Đề không quá khó cũng là nhận định của các sỹ tử khối B tại điểm thi Đại học Y Hà Nội. 

Theo em Lê Bá Tùng (Thanh Hóa), đề sinh không khó, 50 câu trắc nghiệm dàn đều cho các phần kiến thức đã học như di truyền học, hệ sinh thái, thuyết tiến hóa…. Cấu trúc đề có tỷ lệ câu hỏi lý thuyết là 60% và bài tập là 40%.

Em Nguyễn Hồng Vân (Đông Anh, Hà Nội) cũng nhận định đề sinh khá dễ, khối B không phải là khối thi chính nhưng Vân cũng làm được 3/4 bài thi. 

“Đề sinh năm nay không khó, nếu các bạn nào chọn khối B thi chính và nắm chắc kiến thức có thể dễ dàng được 8,9 điểm,” Vân nói.

Cũng ở điểm thi này, hoàn tất bài thi trước khi hết giờ khoảng 20 phút nhưng thí sinh Tống Quang Vinh không vội ra sớm mà tập trung kiểm tra lại đáp án. Vinh cho rằng: “Trong đề thi chỉ có khoảng 10 câu hỏi về di truyền là khó và dễ đánh lừa thí sinh.”

Nhưng đề thi này cũng làm khó không ít thí sinh, nhất là các sỹ tử chỉ coi khối B là “tay trái.”

Dù đánh giá đề thi dễ nhưng thí sinh Nguyễn Thị Minh (quê Điện Biên) vẫn tiu nghỉu vì bài thi chiều nay.

Theo Minh, đề năm nay bám sát kiến thức lớp 12, song do không chuyên về khối B, nên nhiều câu trả lời em không dám chắc.

Cô học trò đến từ thành phố Điện Biên thành thật chia sẻ: “Do học lực trung bình môn sinh học nên sáng nay làm xong môn Toán, em vội vàng về phòng trọ, cầm lấy sách đọc ngấu nghiến. Mẹ bảo mãi, em mới chịu ăn cơm để chiều có sức thi tiếp. Đến giờ, ra khỏi phòng thi em vẵn chưa hết lo lắng.”

“50 câu em chỉ làm được hơn một nửa là khá chắc, còn lại thì lơ mơ,” Minh chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ bài thi với các bạn, Minh cũng khẳng định kiếm chắc được điểm 6.

Sáng mai, các sỹ tử sẽ thi môn cuối là môn Hóa học theo hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục