Sỹ tử tự tin, phụ huynh lo lắng trong buổi thi đầu tiên Kỳ thi THPT

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 xuất hiện tại hơn 50 tỉnh, thành trên cả nước và diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Sáng ngày 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia. Năm nay, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vì thế, công tác đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch được đặt lên hàng đầu.

Thủ đô Hà Nội chiếm 1/10 lượng thí sinh cả nước với hơn 101.000 thí sinh dự thi. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội cho thấy lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm, phân làn, phân luồng để không xảy ra tình trạng ùn tắc và đảm bảo giãn cách. Các thí sinh sau khi vào khu vực cổng trường thi đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bắt buộc khai báo y tế.

Trái ngược với tâm lý lo lắng của phụ huynh, dù phải trải qua một thời gian học online và bước vào kỳ thi khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các thí sinh vẫn tỏ ra khá tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên trong buổi sáng 7/7.

Sáng nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi tự luận duy nhất của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay./.

(Vietnam+)