Sydney xây tường hoa anh túc kỷ niệm ngày đổ bộ Gallipoli

Thành phố Sydney đang triển khai kế hoạch xây dựng một bức tường với 11.500 bông hoa anh túc tại khu vực Cảng Circular để kỷ niệm 100 năm ngày đổ bộ Gallipoli.
Sydney xây tường hoa anh túc kỷ niệm ngày đổ bộ Gallipoli ảnh 1Người dân cài hoa lên bức tường hoa tưởng nhớ các binh sỹ Australia và New Zealand hy sinh trong chiến dịch của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Skynews ngày 3/3 cho biết thành phố Sydney đang triển khai kế hoạch xây dựng một bức tường với 11.500 bông hoa anh túc tại khu vực Cảng Circular để kỷ niệm 100 năm ngày đổ bộ Gallipoli.

Số bông hoa này tương đương với số binh sỹ Australia và New Zealand hy sinh trong chiến dịch của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Bên cạnh đó, người dân Sydney cũng được khuyến khích mỗi người hiến tặng một đồng tiền vàng để gắn lên bức tường cao 2m này với mục đích tạo thành hình của chữ số “100” và ghi thông điệp vào sổ lưu niệm.

Bức tường hoa này sẽ được chuyển lên tàu viễn dương Queen Elizabeth dự kiến rời thành phố Sydney vào đêm 4/3 và chạy tới tham dự lễ kỷ niệm được tổ chức tại thành phố Gallipoli (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng tới.

Chiến dịch đổ bộ Gallipoli là hành động quân sự lớn đầu tiên của Australia và New Zealand với tư cách là các nước thuộc địa của Anh.

Cảng Circular, nơi bức tường hoa tráng lệ được xây dựng là một trong những địa điểm thu hút du khách quốc tế hàng đầu của thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales. Cảng này nằm trong khu vực Vịnh Sydney với Nhà hát Sydney Opera House nổi tiếng. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục