Symantec cảnh báo khả năng tăng tấn công mạng

Ngày 5/4, hãng bảo mật Symantec đã cảnh báo rằng, những cuộc tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu cụ thể sẽ gia tăng trong năm nay.
Hôm 5/4, hãng bảo mật Symantec đã đưa ra lời cảnh báo rằng, những cuộc tấn cộng mạng nhắm vào các mục tiêu cụ thể sẽ gia tăng trong năm nay, và nhiều công ty trên khắp thế giới sẽ trở thành nạn nhân, tương tự như vụ "sâu" Stuxnet tấn công vào chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2010.

Chuyên gia bảo mật Symantec, Sian John, bày tỏ: "Năm 2010 đã chứng kiến những vụ tấn công nhắm mục tiêu chủ đích rầm rộ. Chúng tôi thấy rằng kiểu tấn công đó sẽ gia tăng nhiều nữa trong thời gian tới."

Tấn công nhắm mục tiêu vẫn đạt được mục đích dù người dùng đã cảnh giác không bấm vào các đường link trong email spam, song họ lại chủ quan mở file đến từ những người gửi "có vẻ" hợp lệ.

Symantec cho biết, lượng tấn công qua Web đã tăng 93% trong năm 2010 so với một năm trước đó, mà nguyên nhân là do những địa chỉ Internet dạng rút gọn đã bùng nổ quá nhanh, cùng với sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, khiến cho nhiều người dùng dễ bị mắc bẫy.

Hãng này chỉ ra: "Hồi năm ngoái, giới tin tặc đã đăng hàng triệu đường link rút gọn lên các trang mạng xã hội để đánh lừa các nạn nhân rơi vào bẫy tấn công phishing và phần mềm đọc hại. Do vậy, tỷ lệ tấn công thành công của giới tin tặc đã tăng lên rất nhanh chóng."

Bên cạnh đó, việc tấn công trên các nền tảng di động phổ biến cũng đang ngày càng tăng lên.

Symantec nhận định: "Những nền tảng hệ điều hành dành cho di động trở nên phổ biến hơn đã khiến cho giới tin tặc bị thu hút vào mảnh đất màu mỡ mới. Vậy nên những kẻ tấn công đang tăng cường rình rập để trục lợi qua hình thức tấn công này"./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục