Syria: Ba vụ nổ liên tiếp làm 50 người thương vong

Ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong ba vụ nổ lớn nhằm vào các chốt kiểm tra quân sự ở miền Bắc Syria.
Ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong ba vụ nổ lớn nhằm vào các chốt kiểm tra quân sự ngày 16/1 tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria.

Theo kênh truyền hình an-Khabar, vụ nổ đầu tiên xảy ra tại chốt kiểm tra quân sự đường Idlib-al-Mastoumeh, còn vụ thứ hai nhằm vào một chốt kiểm tra an ninh ở đoạn giao nhau al-Mutlaq, làm nhiều binh sĩ bị thương.

Trong khi đó, vụ nổ thứ ba xảy ra ở địa điểm al-Thawra lân cận, làm 8 dân thường bị thương và nhiều tài sản bị hư hại.

Ba vụ nổ trên xảy ra chỉ một ngày sau khi trường Đại học Aleppo ở thành phố cùng tên thuộc miền Bắc nước này đánh bom làm ít nhất 87 người thiệt mạng. Cả quân chính phủ và lực lượng nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau gây ra thảm kịch đẫm máu trên.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin “một nhóm khủng bố” đã bắn hai quả rocket vào trường Đại học Aleppo, trong khi các nhà hoạt động lại đổ lỗi vụ nổ này do một cuộc không kích của quân chính phủ gây ra.

Bộ trưởng Giáo dục Syria đã yêu cầu để quốc tang trên cả nước, đồng thời cho biết Tổng thống Basa Bashar al-Assad đã hạ lệnh tái thiết ngay lập tức những cơ sở của trường bị hư hại trong các vụ nổ.

Ngay trong ngày 16/1, các trường đại học trên cả nước Syria đã đóng cửa để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ nổ tại trường Đại học Aleppo. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Syria kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra ở quốc gia Trung Đông này trong 22 tháng qua.

Trong khi đó, giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực gần thủ đô Damascus.

Nhiều nguồn tin cho biết, quân chính phủ đã tăng cường sự hiện diện và bao vây các lối vào thị trấn Daraya, phía Tây Nam thủ đô Damasscus nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này sau hơn 1 tháng giao tranh ác liệt với lực lượng chống đối.

Tính trên cả nước Syria, số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày 16/1 là 25 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục