Syria bác bỏ chuyến thanh sát của IAEA

Syria ngày 21/11 cho biết báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố đã không chứng minh bất cứ điều gì cho thấy cơ sở al-Kibar của nước này, bị máy bay Israel ném bom hồi tháng 9/2007, là một lò phản ứng hạt nhân bí mật, như cáo buộc của Mỹ và một số nước phương Tây.

Syria ngày 21/11 cho biết báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa công bố đã không chứng minh bất cứ điều gì cho thấy cơ sở al-Kibar của nước này, bị máy bay Israel ném bom hồi tháng 9/2007, là một lò phản ứng hạt nhân bí mật, như cáo buộc của Mỹ và một số nước phương Tây.

Vì vậy, Syria sẽ không cho phép IAEA tiến hành bất cứ một cuộc thanh tra nào khác nữa tới khu vực này.

Trong báo cáo ngày 20/11, IAEA cho rằng chưa có đủ bằng chứng để kết luận có một lò phản ứng hạt nhân bí mật ở khu vực sa mạc phía Đông Bắc Syria, song khẳng định cần có thêm các chuyến thanh sát tới địa điểm trên cùng 3 địa điểm khác thuộc khu vực này, cũng như sự hợp tác tích cực hơn nữa của Damas để xác định liệu Syria có xây lò phản ứng hạt nhân hay không.

Phát biểu với các phóng viên sau khi báo cáo của IAEA được lưu hành, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng nguyên tử của Syria, ông Ibrahim Othman nhắc lại rằng mục tiêu mà Israel oanh tạc chỉ là một cơ sở quân sự thông thường.

Ông Othman cho biết Syria sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA, nhưng chỉ theo thỏa thuận cơ bản mà hai bên đã ký, trong đó quy định các thanh sát viên IAEA được tới cơ sở al -Kibar một lần (hồi tháng 6 vừa qua).

Trong cuộc thanh sát hồi tháng 6 này, IAEA đã phát hiện dấu vết urani trong các mẫu phẩm lấy từ Syria, song chưa thể kết luận đây là bằng chứng về việc Damas đang cho xây dựng một cơ sở hạt nhân. Cho đến nay, Syria vẫn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đang xây dựng cơ sở hạt nhân với sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục