Syria bác bỏ việc loại Tổng thống Assad khỏi Hội nghị Geneva 2

Một nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/11 cho biết Damascus đã bác bỏ việc loại trừ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia này. 

Một nguồn tin chính thức của Bộ Ngoại giao Syria ngày 27/11 cho biết Damascus đã bác bỏ việc loại trừ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia này. 

Trong một phát biểu nhằm đáp trả những tuyên bố của một số nước Phương Tây và đồng minh Arập rằng Tổng thống Assad không có vai trò nào trong tiến trình chuyển tiếp ở Syria, một quan chức Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ: "Thời đại chế độ thực dân đã qua đi mãi mãi. Vì vậy, cái mà họ cần là hãy tỉnh giấc mơ và nếu vẫn níu kéo những ảo tưởng này, họ sẽ không cần phải tham gia Hội nghị Geneva 2". 

Nguồn tin này cũng hoan nghênh việc ấn định thời điểm diễn ra Hội nghị Geneva 2 vào tháng 1/2014 , đồng thời khẳng định rằng phái đoàn chính thức của Syria sẽ đến thành phố Geneva của Thụy Sỹ "không phải để trao quyền cho bất kỳ ai, mà nhằm tham gia vào việc kiến tạo tương lai của Syria cùng với những ai quan tâm đến lợi ích của nhân dân Syria và ủng hộ một giải pháp chính trị".

Trong một diễn biến liên quan, ngoại trưởng các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cùng ngày đã hối thúc hành động khẩn trương để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Hội nghị Geneva 2 sẽ giúp đưa tới một giải pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục