Trấn áp người biểu tình

Syria bắn đạn hơi cay để trấn áp người biểu tình

Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Syria bắn đạn hơi cay vào hàng nghìn người biểu tình đang tuần hành đổ về thủ đô Damascus.
Ngày 15/4, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh Syria đã bắn đạn hơi cay vào hàng nghìn người biểu tình đang tuần hành đổ về thủ đô Damascus của nước này.
 
Theo các nhân chứng trên, hàng chục nghìn người biểu tình đã tuần hành hòa bình từ khu ngoại ô Douma, trong khi lực lượng an ninh nước này nỗ lực ngăn chặn đám đông người biểu tình bằng cách đánh đập và bắn đạn hơi cay vào họ.
 
Hiện đám đông người biểu tình đã tụ tập tại một số thành phố của Syria và hô vang khẩu hiệu "Tự do" đồng thời yêu cầu tiến hành cải cách sâu rộng hơn những nhượng bộ có giới hạn mà Tổng thống Bashar Assad đề xuất trong bốn tuần qua.
 
Bất chấp việc Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã thành lập chính phủ mới và ra lệnh trả tự do cho toàn bộ những người biểu tình bị bắt giữ, ngày 15/4, hàng nghìn người chống đối ở Syria vẫn tiếp tục đổ xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố lớn.
 
Tại thành phố Deira ở miền Nam Syria, số người tham gia biểu tình lên đến 10.000 người.
 
Biểu tình cũng đã nổ ra tại quận Barzeh ở thủ đô Damascus, thành phố duyên hải Banias và thành phố Deir al-Zor nằm bên dòng sông Euphrates./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục