Syria: Các nhóm vũ trang gây ra bạo lực trong nước

Ngoại trưởng Syria cáo buộc cộng đồng quốc tế đang "làm ngơ" trước thực tế là chính các nhóm vũ trang đang gây ra bạo lực tại Syria.
Ngày 28/11, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem cáo buộc cộng đồng quốc tế đang "làm ngơ" trước thực tế là chính các nhóm vũ trang đang gây tình trạng bạo lực tại Syria, trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh phương Tây dường như đang nhằm vào Chính phủ Syria khi kêu gọi Damascus "ngừng ngay các hành động trấn áp."

Ông Moallem đưa ra cáo buộc trên tại cuộc họp báo tại thủ đô Damascus, trong đó, ông cũng kêu gọi các nước láng giềng ngừng cung cấp vũ khí và tài chính qua biên giới, đồng thời ngừng mọi chiến dịch truyền thông khiêu khích trên các kênh truyền hình Arập.

Ông cho biết các nhóm khủng bố có vũ trang đã đẩy mạnh các hành động tội ác của mình sau khi quân đội và các lực lượng an ninh Syria rút khỏi các thành phố.

Tại cuộc họp báo trên, một đoạn băng video đã được công bố, cho thấy những hình ảnh sát hại dân thường được coi là do các nhóm vũ trang tiến hành. Cuối đoạn băng là danh sách hơn 969 sỹ quan cảnh sát và nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong 8 tháng qua.

Ngoại trưởng Moallem cũng cáo buộc việc Liên đoàn Arập (AL) áp đặt trừng phạt Syria là "sự mở đầu cuộc chiến tranh kinh tế" chống lại nước này, đồng thời "đóng mọi cánh cửa" giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo ông, AL đang muốn "quốc tế hóa cuộc khủng hoảng Syria và làm leo thang xung đột."

Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, chính quyền Syria đã cáo buộc "các nhóm khủng bố có vũ trang" tiến hành các vụ tấn công và phạm tội chống lại dân thường, khiến quân đội chính phủ phải can thiệp.

Syria cũng liên tục cáo buộc phương Tây làm phức tạp thêm tình hình tại Syria khi kêu gọi phe đối lập không đối thoại với Chính phủ Syria, đồng thời "ủng hộ các tay súng."

Ngoại trưởng Moallem nhiều lần nhắc lại lời mời tất cả các nhân vật đối lập bên ngoài Syria tham gia cuộc đối thoại "nhằm xây dựng tương lai cho Syria."

Phản ứng về đề nghị của Tổng Thư ký AL Nabil Elaraby, theo đó AL sẽ xem xét lại các biện pháp trừng phạt cũng như các chế tài khác áp đặt đối với Chính phủ của Tổng thống Assad nếu Damascus không đồng ý để quan sát viên AL tới Syria, ông Moallem đảm bảo cam kết của Syria đối với kế hoạch hòa bình đã ký với AL tại thủ đô Doha của Qatar.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh kế hoạch cử quan sát viên tới Syria là vi phạm chủ quyền của nước này.

Ông cho biết Damascus đã đề nghị sửa đổi một số điểm trong dự thảo nhưng AL không đồng ý.

Sau cuộc họp báo trên của ông Moallem, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục kêu gọi Syria chấm dứt ngay bạo lực.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài 8 tháng nay ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục