Syria: Các thủ lĩnh bộ lạc muốn tự điều hành thành phố Deir Ezzor

Các nhân vật bộ lạc có liên hệ với liên minh do Mỹ đứng đầu đã tuyên bố các kế hoạch thành lập một hội đồng điều hành thành phố Deir Ezzor của Syria.
Syria: Các thủ lĩnh bộ lạc muốn tự điều hành thành phố Deir Ezzor ảnh 1Quân đội Syria trong chiến dịch truy quét IS ở tỉnh Deir Ezzor ngày 4/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/9, các nhân vật bộ lạc có liên hệ với liên minh do Mỹ đứng đầu đã tuyên bố các kế hoạch thành lập một hội đồng điều hành thành phố Deir Ezzor của Syria trong bối cảnh cả liên minh này và lực lượng chính quyền đang giao tranh với các phần tử thánh chiến ở trong và xung quanh Deir Ezzor.

Trước đó ngày 10/9, một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria đã kiểm soát được vùng núi Tharda tại phía Nam tỉnh Deir Ezzor.

[Nga bị cáo buộc không kích khiến hàng chục người Syria thiệt mạng]

Chiến thắng này giúp quân đội Syria giành quyền kiểm soát căn cứ không quân Deir Ezzor, do vùng núi Tharda đóng vai trò là phòng tuyến đầu tiên của căn cứ này.

Bị nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng, thành phố Deir Ezzor là thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền Đông Syria, được coi là "phần thưởng" chiến lược đối với cả quân chính phủ lẫn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục