Syria cảnh báo hậu quả tiêu cực từ cuộc trưng cầu của người Kurd

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem đã cảnh báo những hậu quả của cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd tại Iraq với sự ổn định khu vực và cuộc chiến chống khủng bố.
Syria cảnh báo hậu quả tiêu cực từ cuộc trưng cầu của người Kurd ảnh 1Người Kurd bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 4/10 đưa tin Ngoại trưởng nước này Walid al-Moallem đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd tại Iraq.

Cảnh báo trên được Ngoại trưởng al-Moallem đưa ra trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi hiện đang có chuyến thăm tới quốc gia Trung Đông này.

Trong cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh lập trường chung trong việc ủng hộ chủ quyền của Iraq, đồng thời cảnh báo những hậu quả tiêu cực của cuộc trưng cầu ý dân nói trên đối với sự ổn định khu vực và cuộc chiến chống khủng bố.

Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã nhắc lại cảnh báo về hậu quả của một động thái như vậy, đặc biệt khi người Kurd tại Syria đang kiểm soát những khu vực miền Bắc của nước này.

Ngoại trưởng al-Moallem trước đó cho biết Damascus đã phản đối nỗ lực đòi độc lập của người Kurd tại Iraq, tuy nhiên việc công nhận khu vực người Kurd là một khu tự trị ở những khu vực miền Bắc Syria dưới sự bảo trợ của Damascus có thể được thảo luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục