Syria cáo buộc một số nước hậu thuẫn vụ đột nhập

Đại sứ Syria tại Ai Cập cáo buộc các quốc gia Arập đã hậu thuẫn cho các nhà hoạt động thuộc SNC đột nhập Đại sứ quán Syria ở Cairo.
Theo AP, ngày 28/1, Đại sứ Syria tại Ai Cập Youssef Ahmed đã lên tiếng cáo buộc các quốc gia Arập ở vùng Vịnh giàu dầu mỏ đã hậu thuẫn cho các nhà hoạt động thuộc Hội đồng quốc gia Syria (SNC) đột nhập Đại sứ quán Syria ở thủ đô Cairo hôm 27/1.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Ahmed nói rằng các quốc gia vùng Vịnh đang tài trợ cho các nhà hoạt động trên, những người mà ông này cho rằng đã phá cổng của Đại sứ quán Syria và lấy cắp các tài liệu bên trong tòa nhà này.

Ông nhấn mạnh giới chức Ai Cập "đã không bảo vệ được" Đại sứ quán Syria.

Hiện SNC chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này.

Rất nhiều nhà hoạt động Syria đã xin tị nạn tại Cairo trong suốt 10 tháng diễn ra cuộc nổi dậy chống chính quyền ở Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục