Syria cáo buộc Mỹ và Anh cung cấp chất độc cho phiến quân

Syria cáo buộc Mỹ và Anh cung cấp chất độc cho lực lượng phiến quân

Ngày 16/8, Thứ trưởng Ngoại giao Syria khẳng định các chất độc được tìm thấy trong kho vũ khí mà phiến quân bỏ lại ở Aleppo và ở ngoại ô Damascus chứng tỏ chúng được Mỹ và Anh cung cấp.
Syria cáo buộc Mỹ và Anh cung cấp chất độc cho lực lượng phiến quân ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 16/8, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad khẳng định các chất độc được tìm thấy trong những kho vũ khí mà phiến quân bỏ lại ở Aleppo và một khu vực ngoại ô thủ đô Damascus chứng tỏ chúng được Mỹ và Anh cung cấp cho các phần tử khủng bố ở Syria.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở Damascus, ông Mekdad nêu rõ: “Tất cả những thiết bị đặc biệt được tìm thấy là lựu đạn cầm tay và đạn của súng phóng lựu, chúng được trang bị các chất độc kích thích CS và CN.

[OPCW: Chất độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria]

Các đạn hóa học được tìm thấy này do Công ty Federal Laboratories ở Mỹ sản xuất… và các chất độc này được sản xuất bởi các công ty Chemring Defence của Anh và NonLethal Technologies của Mỹ.”

Trước đó, hôm 4/4 vừa qua, Liên minh dân tộc các lực lượng cách mạng và đối lập Syria khẳng định hàng chục người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực Khan Shaykhun thuộc tỉnh Idlib.

Lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn đã cáo buộc lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad gây ra vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục