Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia hậu thuẫn phiến quân

Phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria đã rời Geneva với cáo buộc các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm trước tình hình bạo lực leo thang hiện nay ở Syria.
Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia hậu thuẫn phiến quân ảnh 1Ông Bashar Ja'afari. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria do ông Bashar Ja'afari dẫn đầu ngày 25/4 đã rời Geneva (Thụy Sĩ), với cáo buộc các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm trước tình hình bạo lực leo thang hiện nay ở Syria.

Quyết định rời Geneva được phái đoàn chính phủ Syria đưa ra sau khi ông Bashar Ja'afari có cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, ông Bashar Ja'afari cáo buộc nhóm Ahrar ash-Sham do Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện đã tiến hành các cuộc tấn công ở Aleppo, trong khi nhóm Jaysh al-Islam do Saudi Arabia hậu thuẫn thực hiện các hành động khủng bố ở thủ đô Damascus.

Người đứng đầu phái đoàn chính phủ Syria cũng tố cáo trong thành phần của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) – đại diện cho phe đối lập - có cả khủng bố và Chính phủ Syria phản đối những nhân vật này tham gia các cuộc hòa đàm ở Geneva.

Ông Bashar Ja'afari cho biết đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu làm rõ tình hình hiện nay và có biện pháp khẩn cấp hỗ trợ Chính phủ Syria chống khủng bố, đồng thời buộc chính phủ các nước đang hỗ trợ khủng bố phải chịu trách nhiệm.

Vòng đàm phán mới về Syria được khởi động từ hôm 13/4 tại Geneva vốn ban đầu tập trung vào vấn đề chuyển giao chính trị, song phái đoàn chính phủ Syria đã kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và không chấp nhận các yêu cầu của phe đối lập buộc Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi.

Từ cuối tuần trước, các thành viên của Ủy ban Đàm phán Cấp cao đã rời Geneva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục