Syria chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan là "bạo chúa"

Syria chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là "bạo chúa"

Bộ Ngoại giao Syria ngày 30/11 đã chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên quan đến tuyên bố chống Chính phủ Syria của ông mới đây, đồng thời gọi nhà lãnh đạo này là "bạo chúa."
Syria chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan là "bạo chúa" ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp ở Istanbul ngày 29/11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo THX, Bộ Ngoại giao Syria ngày 30/11 đã chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên quan đến tuyên bố chống Chính phủ Syria của ông mới đây, đồng thời gọi nhà lãnh đạo này là "bạo chúa."

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn SANA đăng tải, Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ: "Syria sẽ không cho phép kẻ bạo chúa này can thiệp vào các vấn đề nội bộ và sẽ chặt đứt những bàn tay tìm cách làm tổn hại mình. Tuyên bố của ông Erdogan phản ánh những ý định thực sự đằng sau cuộc xâm lược ở Syria."

Cơ quan này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cách hành xử của ông Erdogan và sự can thiệp của nhà lãnh đạo này vào các vấn đề của các nước trong khu vực, vốn đặt ra mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về Jerusalem ở Istanbul rằng Ankara đã bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria để chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục