Syria: Chiến dịch chống IS tại Raqqa sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng

Chỉ huy cấp cao người Kurd tuyên bố cuộc chiến đánh đuổi IS ra khỏi thành trì của chúng tại thành phố Raqqa ở Syria sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng và đây sẽ là cuộc chiến vô cùng ác liệt.
Syria: Chiến dịch chống IS tại Raqqa sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng ảnh 1 Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Raqa, Syria ngày 28/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, chỉ huy cấp cao người Kurd, thành viên hội đồng quân sự của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, bà Nowruz Ahmed tuyên bố cuộc chiến đánh đuổi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành trì của chúng tại thành phố Raqqa ở Syria sẽ kết thúc trong vòng 2 tháng, tuy nhiên theo bà Ahmed, cuộc chiến sẽ vô cùng ác liệt.

Bà Ahmed khẳng định: “Chúng tôi không thể xác định chính xác thời gian cuộc chiến tại Raqqa sẽ kết thúc nhưng chúng tôi dự kiến nó sẽ không kéo dài lâu, và theo kế hoạch của chúng tôi, cuộc chiến sẽ không kéo dài quá 2 tháng tính từ thời điểm hiện tại”.

[Quân đội Syria tiến đánh phiến quân IS tại tỉnh Deir al-Zour]

Bà Ahmed cho biết hiện SDF đang tập trung vào cuộc chiến tại Raqqa và chưa có kế hoạch tấn công tỉnh Deir al-Zor, nơi hầu hết vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là lực lượng quan trọng trong SDF do Mỹ hậu thuẫn trong nhiều tháng qua đã tiến hành chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa ở Syria từ IS.

Mỹ xem YPG như một đồng minh trong chiến dịch chống IS tại Raqqa, thành trì của tổ chức khủng bố này ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục