Syria: Chính phủ trả tự do cho hàng trăm tù nhân

Ngày 28/12, Chính phủ Syria đã trả tự do cho 755 tù nhân bị bắt giữ trong các vụ gây rối chống chính quyền thời gian qua ở quốc gia này.
Ngày 28/12, Chính phủ Syria đã trả tự do cho 755 tù nhân bị bắt giữ trong các vụ gây rối chống chính quyền thời gian qua ở quốc gia này.

Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết những tù nhân được phóng thích nói trên không phạm tội giết người, và việc phóng thích là một phần cam kết của chính phủ trong thỏa thuận đạt được với Liên đoàn Arập (AL) tháng trước nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài suốt nhiều tháng qua. Theo nhà chức trách Syria, kể từ tháng 11, chính phủ đã trả tự do cho 2.847 tù nhân.

Cùng ngày, ông Mustafa Dabi, trưởng phái đoàn giám sát của AL đang có mặt tại Syria, cho biết không có diễn biến nghiêm trọng nào tại thành phố Homs, nơi được cho là một điểm nóng xung đột giữa lực lượng an ninh và phe đối lập. Theo ông Dabi, mặc dù ở một số địa điểm thuộc Homs tình hình không được tốt, song "không xảy ra vụ việc kinh khủng nào, ít nhất là trong thời gian các quan sát viên có mặt tại đó."

Ông khẳng định "tình hình yên ổn và không có đụng độ". Ông Mustafa cho biết thêm trong tối 28/12, phái đoàn sẽ đến những điểm nóng khác là Hama, Idlib và Daraa. Ngoài ra, theo kế hoạch, các quan sát viên của AL cũng sẽ thị sát khu vực gần thủ đô Damascus.

Trong bối cảnh các quan sát viên của AL đang có mặt tại Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi chính quyền Damascus hợp tác chặt chẽ và dành cho phái đoàn AL tự do tối đa để thực hiện nhiệm vụ. Ông Lavrov cũng bày tỏ quan ngại trước những động thái mà ông cho là mang tính kích động của một số quốc gia khi kêu gọi phe đối lập Syria không nên coi sự hiện diện của phái đoàn AL là một nỗ lực nghiêm túc nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị.

Ngoại trưởng Nga cho biết nếu phái đoàn của AL có thể hỗ trợ tháo gỡ bế tắc và tạo lập được các điều kiện cho việc tiến hành đối thoại giữa các phe phái tại Syria, Nga có thể từ bỏ dự thảo nghị quyết về vấn đề Syria mà nước này đã đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục