Syria đình chỉ thị thực đặc biệt dành cho các nhà ngoại giao EU

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đình chỉ thị thực đặc biệt dành cho các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu tới Damascus.
Syria đình chỉ thị thực đặc biệt dành cho các nhà ngoại giao EU ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột tại thành phố Manbij, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/4 đã xác nhận thông tin được hãng Reuters đưa tin trước đó rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đình chỉ thị thực đặc biệt dành cho các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu tới Damascus.

Phát biểu họp báo, một người phát ngôn của EC nói: "Chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã đình chỉ thị thực nhập cảnh nhiều lần. Chúng tôi đang tiếp tục làm những gì có thể để trách việc này ảnh hưởng tới công việc quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện tại đây."

Các nhà ngoại giao EU nói với Reuters rằng đặc quyền cho phép sử dụng các thị thực nhập cảnh Syria nhiều lần để vào Damascus đã bị bãi bỏ hồi đầu tháng Một mà không có sự giải thích nào từ phía Chính phủ Syria, gây khó khăn cho nỗ lực phân phát hàng viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân trong cuộc nội chiến của quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục