Syria: Giao tranh ác liệt, một quan chức bị sát hại

Một quan chức Đảng Baath cầm quyền đã trở thành nạn nhân mới nhất trong hàng loạt vụ sát hại mang mục đích chính trị tại Syria.
Các hãng tin AFP, THX đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 20/5 cho biết đã nổ ra giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vũ trang tại nhiều khu vực của thủ đô Damascus, trong khi một quan chức Đảng Baath cầm quyền trở thành nạn nhân mới nhất trong hàng loạt vụ sát hại mang mục đích chính trị tại Syria.

Cũng theo SOHR, biểu tình chống chính quyền cũng nổ ra tại một số "điểm nóng" ở Syria trong bối cảnh lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G-8) kêu gọi tiến hành "chuyển giao chính trị" nhằm chất dứt tình trạng bạo lực triền miên tại quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammad Ibrahim al-Sha'ar cùng ngày đã bác bỏ tin phát trên các kênh tin tức Arập rằng một số sĩ quan cấp cao, trong đó có bản thân ông, bị các tay súng nổi dậy sát hại là "lố bịch và vô căn cứ."

Trong một diễn biến khác, người đứng đầu phái bộ quan sát của Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood, khẳng định cuộc gặp giữa ông và Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem "tốt đẹp như thường lệ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục