Hệ thống S-300 sẽ khiến Israel phải cân nhắc trước khi tấn công

Syria: Hệ thống S-300 sẽ khiến Israel phải cân nhắc trước khi tấn công

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus sẽ buộc Israel phải cân nhắc trước khi tấn công Syria.
Syria: Hệ thống S-300 sẽ khiến Israel phải cân nhắc trước khi tấn công ảnh 1Hệ thống tên lửa S-300. (Nguồn: dw.com)

THX đưa tin, ngày 25/9, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Damascus sẽ buộc Israel phải cân nhắc trước khi tấn công Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Tân Hoa Xã tại Damascus, ông Mekdad khẳng định hệ thống S-300 sẽ sớm được chuyển giao cho Syria và chỉ được sử dụng nếu nước này bị tấn công.

[Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 tới Syria trong 2 tuần tới]

Ông Mekdad nhấn mạnh: "Israel, vốn đã quen tiến hành nhiều vụ tấn công dưới nhiều lý do khác nhau, sẽ phải tính toán và cân nhắc lại trước khi tấn công lần nữa. Hãy để Israel thử lần nữa và chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình như trước đây."

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga thời gian gần đây khẳng định Moskva sẽ sớm chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 cho Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục