Syria: Hơn 235.000 người phải sơ tán khỏi Idlib do xung đột

Kể từ giữa tháng 12, các lực lượng Chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã liên tục tấn công các lực lượng phiến quân ở Idlib, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 8.

Liên hợp quốc ngày 27/12 cho biết, hơn 235.000 người đã phải chạy trốn khỏi khu vực Idlib của Syria trong vòng hai tuần qua, trong bối cảnh gia tăng các cuộc tấn công của quân đội chính phủ và lực lượng Nga nhằm vào "thành trì" lớn cuối cùng của phiến quân.

Trong một tuyên bố, Liên hợp quốc cho rằng tình trạng di tản quy mô lớn này diễn ra từ ngày 12-25/12, khiến điểm nóng xung đột Maaret al-Numan ở tỉnh Idlib trở nên "gần như trống vắng".

Kể từ giữa tháng 12, các lực lượng Chính phủ Syria được Nga hậu thuẫn đã liên tục tấn công các lực lượng phiến quân ở Idlib, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 8 cũng như những lời kêu gọi giảm căng thẳng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)