Syria hợp tác đầy đủ về vấn đề giải trừ vũ khí hóa học

Tổ chức cấm vũ khí hóa học và Liên hợp quốc khẳng định Syria “hợp tác đầy đủ” trong việc tiêu hủy kho hóa học khổng lồ của nước này.
Người đứng đầu phái bộ chung của Tổ chức cấm vũ khí hóa học và Liên hợp quốc (OPCW-LHQ) Sigfrid Kaag ngày 22/10 khẳng định cho đến nay, Syria đã “hợp tác đầy đủ” trong việc tiêu hủy kho hóa học khổng lồ của nước này.

Ông Sigfrid Kaag nêu rõ: "Chính phủ Syria đã hợp tác đầy đủ trong việc hỗ trợ công tác của nhóm tiền trạm và phái bộ chung của OPCW-LHQ."

Các thanh sát viên quốc tế hiện đã tiến hành kiểm tra 17 trong số hơn 20 địa điểm mà Chính phủ Syria thông báo có cất giữ vũ khí hóa học. OPCW cũng đã triển khai các trang thiết bị cần thiết cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học tại 14 điểm trong số nói trên.

Phái bộ chung của OPCW-LHQ gồm 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ đang tiến hành công việc tại Syria. Nhiệm vụ của nhóm này được coi là rất nặng nề vì theo đánh giá Syria có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có cả khí độc sarin, khí ngạt iperit và nhiều loại chất độc hóa học bị cấm sử dụng khác.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử OPCW, các chuyên gia của tổ chức này phải thực hiện nhiệm vụ tại một quốc gia đang trong tình trạng nội chiến.

Cũng liên quan đến Syria, nhằm chuẩn bị cho hội nghị hòa bình thứ hai về Syria (gọi tắt là Geneva II) dự kiến sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới, nhóm "Những người bạn của Syria" (gồm 11 nước phương Tây và Arập) ngày 22/10 đã có cuộc họp tại London (Anh) để thuyết phục phe đối lập tại Syria tham gia hội nghị sắp tới.

[Phương Tây quyết gạt bỏ Tổng thống Syria Assad]
 
Tuy nhiên, Liên minh Dân tộc Syria - nhóm đối lập chính vẫn vẫn tuyên bố không tham gia Geneva II. Phe đối lập dự định nhóm họp vào đầu tháng 11 tới để thống nhất lập trường về Hội nghị Geneva II.

"Nhóm những người bạn của Syria" tham dự cuộc gặp ở London bao gồm Anh, Đức, Italy, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Vốn là đồng minh chủ chốt của Syria nhưng Nga không tham dự cuộc gặp này cũng như các cuộc gặp tương tự trước đó với lý do phe đối lập Syria không đại diện cho người dân Syria.

Hội nghị hòa bình Geneva II về Syria được tổ chức theo đề xuất của Nga và Mỹ, sau hội nghị thứ nhất cũng diễn ra ở Geneva tháng 6/2012.

Nhà trung gian hòa giải của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Lakhdar Brahimi dự định gặp lại các quan chức Nga và Mỹ vào đầu tháng 11 để chuẩn bị cho Geneva II, có thể được tổ chức vào ngày 5/11 tới.

Về phần mình, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhận định vẫn chưa có "các yếu tố thích hợp" để Geneva II diễn ra thành công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục