Syria không thảo luận về tương lai Tổng thống Assad

Ngoại trưởng Syria cho biết nước này "yên tâm" với nghị quyết của LHQ và sẽ không thảo luận về tương lai của Tổng thống al-Assad.
Theo AFP và THX, ngày 28/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết nước này "yên tâm" với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc tiêu hủy vũ khí hóa học và sẽ không thảo luận về tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trả lời báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Muallem nói rằng nghị quyết trên đồng nghĩa với việc phe đối lập Syria có thể là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc khi cho rằng "bản nghị quyết đó là theo Chương VII vốn nhằm vào những kẻ khủng bố."

[Liên hợp quốc thông qua nghị quyết lịch sử về Syria]

Ông Muallem khẳng định: "Sẽ không thể có thảo luận về tương lai của Tổng thống Assad. Điều này là theo hiến pháp."

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn truyền hình Nga, Ngoại trưởng Syria cho rằng cuộc khủng hoảng tại nước này có thể kết thúc trong vài tuần nếu các nước ngừng hỗ trợ tài chính và vũ trang cho phe nổi dậy, đặc biệt là "các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục