Syria: Khủng bố phá hoại công tác sơ tán dân thường tại Aleppo

Trong vòng hơn 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn do Nga và Syria phối hợp dàn xếp hết hiệu lực, các nhóm cực đoan đã nổ súng vào dân thường và ngăn không cho họ di chuyển.
Syria: Khủng bố phá hoại công tác sơ tán dân thường tại Aleppo ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: AFP)

Theo Prensa Latina, ngày 23/10, một số nguồn tin quân sự cho biết nhiều nhóm khủng bố đang tiếp tục phá hoại các hành lang nhân đạo, cùng với đó là thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra để giúp dân thường sơ tán khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria.

Theo nguồn tin trên, trong vòng hơn 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn do Nga và Syria phối hợp dàn xếp hết hiệu lực, các nhóm cực đoan đã nổ súng vào dân thường và ngăn không cho họ di chuyển tại những khu vực như Bustan.

Thống đốc vùng này, ông Houssein Diab cho biết các điều kiện cần thiết để giúp đỡ những người dân sơ tán đã được chuẩn bị, tuy nhiên ít nhất 12 gười đã bị thương khi đang cố rời đi.

Đây là ngày thứ 3 các nhóm khủng bố tiếp tục phá hoại công tác sơ tán dân thường. Các báo cáo cho thấy hàng nghìn gia đình đang cố rời khỏi khu vực Đông Aleppo thông qua hành lang Bustan al-Qaser, tuy nhiên các nhóm khủng bố đã nổ súng nhằm vào dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục