Syria: Mặt trận Al-Nusra từ chối thỏa thuận ngừng bắn

Nhóm Mặt trận Al-Nusra từ chối thỏa thuận ngừng bắn tại Syria dịp Lễ Eid al-Adha do Đặc phái viên hòa bình Lakhdar Brahimi đề xuất.
Theo AFP, tổ chức chuyên theo dõi các trang web thánh chiến Hồi giáo SITE Intelligence Group đưa tin ngày 24/10, nhóm Hồi giáo Mặt trận Al-Nusra đã từ chối thỏa thuận ngừng bắn tại Syria trong dịp Lễ Eid al-Adha do Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, Lakhdar Brahimi đề xuất.

Trong khi đó, cùng ngày 24/10, phát biểu với báo giới tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ông Lakhadr Brahimi cho biết Chính phủ Syria đã chấp nhận ngừng bắn trong thời gian diễn ra lễ hội linh thiêng của người Hồi giáo này.

Ông cho biết Chính phủ Syria sẽ chính thức thông báo về quyết định này trong ngày 25/10.

[Syria chấp thuận ngừng bắn trong lễ hội Eid Al-Adha]

SITE, có trụ sở tại Mỹ, dẫn tuyên bố của Mặt trận Al-Nusra cho hay: "Không có thỏa thuận ngừng bắn giữa chúng tôi và chế độ phạm tội đang gây đổ máu cho người Hồi giáo này. Chúng tôi không nằm trong số người dành cho những kẻ chủ mưu cơ hội lừa gạt chúng tôi."

Mặt trận Al-Nusra ngày 24/10 đã phối hợp với Quân đội Syria Tự do tấn công căn cứ quân sự Wadi Deif ở tỉnh Tây Bắc Idlib.

Cùng ngày, các nhà ngoại giao tham dự một phiên họp kín cho biết phái viên Brahimi đã nói với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng lệnh ngừng bắn tại Syria là "một bước đi nhỏ" hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hòa giải, nhưng ông không chắc chắn về khả năng điều này được thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục