Syria mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ

Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ mong muốn sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương với Washington nhân dịp Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập (4/7).
Trong một động thái bất ngờ, ngày 3/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ mong muốn sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương với Washington nhân dịp Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập (4/7).
 
Trong thông điệp chúc mừng gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Assad đã dành "những lời chúc nhiệt thành nhất" cho người đứng đầu nước Mỹ và toàn thể người dân Mỹ có thái độ thân thiện.
 
Ông Assad cho rằng việc Chính quyền Obama chấp thuận nguyên tắc đối thoại trong quan hệ với các nước khác trên cơ sở tôn trọng và cùng có lợi là điều rất quan trọng.
 
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Sky News cùng ngày, ông Assad cũng đã mời Tổng thống Obama tới thủ đô Damascus để tiến hành các cuộc hội đàm song phương.
 
Theo ông Assad, bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào giữa hai nguyên thủ quốc gia cũng là một tín hiệu tích cực, vì đó là cách thức tốt nhất để thu hẹp khoảng cách, cho dù có thể hai bên không nhất trí được với nhau về mọi vấn đề.
 
Tổng thống Syria cho rằng, với tư cách là một cường quốc lớn trên thế giới, Mỹ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiều vấn đề quốc tế và vì thế, Tổng thống Obama nên tới thăm nhiều quốc gia, trong đó có Syria, để có thể đối thoại được nhiều hơn với các nước.
 
Tuyên bố của ông Assad được cho là một động thái tích cực mở ra triển vọng đối thoại trong quan hệ hai nước, vốn rơi vào tình trạng căng thẳng dưới thời của cựu Tổng thống George W. Bush do Washington khi đó đã thực hiện chính sách cô lập và liệt Syria vào "trục ma quỷ" cùng với Iran, Iraq và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Trước đó, quan hệ giữa Mỹ và Syria cũng đã có những dấu hiệu nồng ấm trở lại với việc Mỹ cử nhiều đoàn đại biểu quân sự và ngoại giao cấp cao tới thăm Damascus và tháng trước Mỹ đã chính thức bổ nhiệm Đại sứ tại Syria sau gần 4 thập kỷ cắt đứt quan hệ ngoại giao./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục