Syria nghi ngờ các đặc nhiệm Israel giúp phe nổi dậy

Cố vấn chính trị và báo chí của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng các binh sỹ Israel có thể đang bí mật chiến đấu ở Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh al-Mayadeen thân phong trào Hezbollah ở Lebanon ngày 8/6, cố vấn chính trị và báo chí của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban đã tố cáo Israel chỉ đạo phe nổi dậy trong chiến dịch đánh chiếm thị trấn biên giới Qusayr ở Cao nguyên Golan, cho rằng các binh sỹ Israel có thể đang bí mật chiến đấu ở Syria.

 

Bình luận về chiến sự ở Qusayr, bà Shaaban nói: "Khi nghe tin người bị thương thuộc các nhóm vũ trang được chuyển tới Israel để điều trị, tôi tự hỏi những người này có phải là Mista'arvim" - đơn vị lính biên phòng chống khủng bố tinh nhuệ của Israel, gồm các sỹ quan cải trang như người Arập.

 

Bà nhấn mạnh "có những dấu hiệu cho thấy họ không phải là thành viên của các nhóm vũ trang Syria mà là người Israel”, đồng thời giải thích Israel và các nhóm vũ trang có cùng chung mục đích.

 

Ngày 7/6, kênh al-Manar của Hezbollah cũng đưa tin về việc tìm thấy đạn dược của Israel trong vùng chiến sự Syria ở thành phố Qusair.

 

Tuy nhiên, Israel đã bác bỏ thông tin này, cho rằng số đạn đó có từ trước khi Israel rút quân khỏi Lebanon năm 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục