Syria phá hủy 3 trong số 12 địa điểm sản xuất vũ khí hóa học

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Syria đã phá hủy 3 trong số 12 địa điểm sản xuất vũ khí hóa học của nước này.
Syria phá hủy 3 trong số 12 địa điểm sản xuất vũ khí hóa học ảnh 1Các thanh sát viên của tổ chức OPCW đang kiểm tra tại một địa điểm chứa vũ khí hóa học của Syria ngày 19/10/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực ngày 26/3 dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết Syria đã phá hủy 3 trong số 12 địa điểm sản xuất vũ khí hóa học của nước này.

Báo cáo này đã được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ quan đang phối hợp với OPCW giám sát các nỗ lực tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu nói rằng đội ngũ chuyên gia của OPCW xác nhận 3 công trình ngầm đã bị phá hủy và Damascus đang tiến hành việc phá hủy công trình ngầm thứ 4.

Theo ông Uzumcu, hiện các chuyên gia không thể tiếp cận 1 công trình ngầm và 2 nhà chứa máy bay do tình hình an ninh xung quanh những địa điểm này không được đảm bảo.

Tuy nhiên, ông Uzumcu bày tỏ hy vọng việc phá hủy toàn bộ 5 công trình ngầm sẽ được hoàn thành trong tháng 6.

Damascus đã nhất trí tiêu hủy 7 nhà chứa máy bay và 5 công trình ngầm mà OPCW xác định là các địa điểm sản xuất vũ khí hóa học, song việc tiêu hủy đã bị trì hoãn do các vấn đề về hậu cần.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ họp vào ngày 2/4 tới để thảo luận những tiến triển trong việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục