Syria: Phe đối lập SNC sẽ tham dự Hội nghị Geneva II

Người đứng đầu SNC tuyên bố liên minh sẽ tham dự Hội nghị Geneva 2, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2014 ở Thụy Sĩ.
Syria: Phe đối lập SNC sẽ tham dự Hội nghị Geneva II ảnh 1Ông Ahmad Jarba, người đứng đầu Liên minh Dân tộc Syria (SNC). (Nguồn: telegraph.co.uk)

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Cairo của Ai Cập tối 27/11, ông Ahmad Jarba, người đứng đầu Liên minh Dân tộc Syria (SNC) - tổ chức đối lập chính của Syria ở nước ngoài - cho biết liên minh này sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, hay còn được gọi là Hội nghị Geneva 2, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2014 ở Thụy Sĩ.

Trước đó, SCN tuyên bố sẵn sàng tham dự Hội nghị Geneva 2 nếu các hành lang viện trợ nhân đạo được thiết lập và các tù chính trị được phóng thích, đồng thời Tổng thống Bashar al-Assad không có vai trò gì ở Syria trong tương lai.

Ông Jarba đưa ra tuyên bố trên chưa đầy 24 giờ sau khi Chính phủ Syria cho biết sẽ cử phái đoàn tham dự Hội nghị Geneva 2, song nhấn mạnh đây không phải là hội nghị chuyển giao quyền lực.

Như vậy, sau nhiều tháng trì hoãn, các đại diện của chính quyền Damascus và phe nổi dậy sẽ ngồi vào bàn đàm phán lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Syria cách đây 32 tháng.

Mục tiêu của Hội nghị Geneva 2 là nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria với một thỏa thuận toàn diện giữa chính phủ và phe đối lập về việc thực thi đầy đủ Thông cáo Geneva - được thông qua ngày 30/1/2012 sau hội nghị Nhóm hành động về Syria, hay còn gọi là Hội nghị Geneva 1.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự cụ thể cho các cuộc đàm phán, cũng như danh sách hoàn chỉnh các bên tham gia Hội nghị Geneva 2 hiện vẫn chưa ngã ngũ.

Giới phân tích nhận định còn nhiều trở ngại đối với các cuộc đàm phán, do SNC muốn ông Assad không nắm giữ vai trò gì trong giai đoạn chuyển tiếp ở Syria trong khi chính quyền Damascus bác bỏ điều kiện này của lực lượng đối lập.

Cũng trong phát biểu trên, người đứng đầu SNC Jarba đề cập khả năng Iran tham gia Hội nghị Geneva 2, nhấn mạnh rằng Iran chỉ có thể tham gia hội nghị khi "chấm dứt hành động giết chóc người Syria."

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran ngày 27/11 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng Tehran và Ankara "cần thực hiện mọi nỗ lực để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước Hội nghị Geneva 2.”

Iran là đồng minh chủ chốt của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng nổi dậy tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục