Syria: Phe nổi dậy chiếm căn cứ lớn nhất còn lại ở Idlib

Liên minh nổi dậy, trong đó có Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm căn cứ quân sự lớn nhất còn lại của Chính quyền Syria ở tỉnh Idlib.
Syria: Phe nổi dậy chiếm căn cứ lớn nhất còn lại ở Idlib ảnh 1Một tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra ở Syria. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, Ngày 19/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết liên minh nổi dậy, trong đó có Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm căn cứ quân sự lớn nhất còn lại của Chính quyền Syria ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này, sau một vụ nổ và đụng độ dữ dội.

Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman nói: "Toàn bộ các lực lượng chính quyền đã rút khỏi Al-Mastumah, căn cứ lớn nhất của chính quyền ở Idlib, khiến căn cứ này hoàn toàn rơi vào tay các tay súng đối địch."

Trên mạng xã hội Twitter, nhóm nổi dậy chiếm căn cứ trên, tự nhận là "Đội quân Chinh phục", viết: "Với sự giúp đỡ của Chúa, Al-Mastumah đã được giải phóng hoàn toàn sau khi Mặt trận Al-Nusra tấn công từ phía Nam."

Việc Al-Mastumah thất thủ là thất bại mới nhất tại tỉnh Idlib của Chính quyền Syria, vốn mất quyền kiểm soát thủ phủ tỉnh này hồi tháng 3 vừa qua cũng như thành trì Jisr al-Shughur của lực lượng chính quyền hồi tháng 4.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin các đơn vị quân đội tại căn cứ Mastouma ở Idlib đã rút về thị trấn Ariha ở gần đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục