Syria: Phiến quân tại Daraa triển khai thỏa thuận với chính quyền

Hàng trăm tay súng phiến quân và gia đình của họ đang chuẩn bị rời thành phố Daraa, Tây Nam Syria, để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc theo một phần trong thỏa thuận ngừng bắn.
Syria: Phiến quân tại Daraa triển khai thỏa thuận với chính quyền ảnh 1Các tay súng phiến quân cùng gia đình chuẩn bị rời thành phố Daraa để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền bắc Syria ngày 15/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/7, hàng trăm tay súng phiến quân và gia đình của họ đang chuẩn bị rời thành phố Daraa, Tây Nam Syria, để tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát tại miền Bắc.

Đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn mà các nhóm nổi dậy đạt được với chính quyền Damascus hồi tuần trước.

Truyền thông đưa tin 15 xe buýt đã có mặt tại thành phố Daraa để đưa các phiến quân và gia đình của họ tới những khu vực do phe đối lập kiểm soát.

Theo thỏa thuận đạt được với Chính phủ Syria, phiến quân sẽ giao nộp vũ khí để được ở lại và những người không muốn ở lại sẽ tới miền Bắc.

[Tấn công lớn phía Tây Nam, quân đội Syria áp sát vùng Golan với Israel]

Một phiến quân cho biết ít nhất 500 tay súng sẽ rời khỏi Daraa al-Balad, khu vực lân cận của thành phố Daraa vốn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân nhiều năm qua và phải chứng kiến các cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội chính phủ.

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay khoảng 1.400 người sẽ đồng thời rời khỏi Daraa trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, một chỉ huy phiến quân cho biết hầu hết các phiến quân tại Daraa đã quyết định ở lại thay vì phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn tại khu vực miền Bắc, với hy vọng phía Nga giữ lời hứa bảo vệ họ trước bất kỳ sự trừng phạt nào của giới chức Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cùng ngày đưa tin các phiến quân đang giao nộp những vũ khí hạng nặng của họ cho quân đội Syria và phát hình ảnh về những xe thiết giáp và pháo hạng nặng thu từ phiến quân.

Cùng ngày, tổ chức Lưỡi liềm đỏ Arab của Syria thông báo một phái đoàn viện trợ nhân đạo đã tới khu vực phía Tây Nam Syria, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ nước này. Tổ chức này cho hay 9 xe tải chở theo 3.000 kiện lương thực đã tới thị trấn Nassib và Um al-Mayathen tỉnh Daraa, gần với biên giới Jordan.

Đi cùng với đoàn này còn có điều phối viên viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tại Syria Ali Al Zaatari cùng các đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Mashara ở tỉnh Quneitra trong ngày 15/7.

Đây được coi là bước tiến đầu tiên của lực lượng này trong cuộc chiến chống quân nổi dậy tại khu vực tiếp giáp với Cao nguyên Golan hiện do Israel chiếm đóng, kể từ khi phát động cuộc tấn công quy mô lớn ở Tây Nam Syria.

SOHR cho biết lực quân chính phủ đã giành lại ngôi làng Mashara, cách biên giới Golan khoảng 11km sau các cuộc nã pháo hạng nặng.

Theo SOHR, các lực lượng chính phủ cũng đã bao vây thị trấn al-Haara ở tỉnh Daraa lân cận. Sau khi bảo toàn thủ đô Damascus và các khu vực lân cận, từ ngày 19/6 vừa qua, dưới sự hậu thuẫn của Nga, Chính phủ Syria đã tiến hành cuộc tấn công nhằm ào tỉnh Daraa và hiện đã giành kiểm soát được hầu hết các khu vực của tỉnh miền Tây Nam Syria này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục