Syria: Quân chính phủ truy quét các nhóm vũ trang

Ngày 15/6, lực lượng quân đội Syria đã tấn công nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang ở thủ đô Damascus và tỉnh Homs ở miền Trung.
Ngày 15/6, lực lượng quân đội Syria đã tấn công nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang ở thủ đô Damascus và tỉnh Homs ở miền Trung, tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.

Theo hãng tin SANA của Syria, trong cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus, ba tay súng bị tiêu diệt, tám tay súng bị thương, một số tên bị bắt.

Cuộc tấn công ở thị trấn Qusair thuộc tỉnh Homs cũng khiến các nhóm vũ trang bị thiệt hại với nhiều phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

Trong khi đó, các vụ nổ cũng xảy tại nhiều nơi ở Syria. Nhóm khủng bố vũ trang ở khu vực Al-Qa'a đã cho nổ đơn vị kỹ thuật quân sự ở Midan, làm nhiều người bị thương.

Người ta cũng nghe thấy nhiều tiếng nổ ở thủ đô Damascus trong đêm 15/6. Tại tỉnh Aleppo, chín người bị thương trong vụ nổ gần nhà thờ Saad Bin Abi Wakkas.

Theo một số nguồn tin, các cuộc đụng độ ở Syria trong ngày 15/6 đã làm hơn 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Người đứng đầu phái đoàn giám sát Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood cho biết bạo lực gia tăng trong 10 ngày qua ở Syria gây thiệt hại cho cả lực lượng đối lập và quân chính phủ, đồng thời cản trở hoạt động giám sát của phái đoàn Liên hợp quốc.

Trong khi đó, các nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington cho biết quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch riêng cho chiến dịch chống Syria. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã hoàn tất việc đánh giá các đơn vị cũng như quân số có thể tham gia các chiến dịch tại Syria.

Kế hoạch quân sự này bao gồm kịch bản về một vùng cấm bay và bảo vệ các khu chứa vũ khí sinh học và hóa học.

Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cho biết hải quân Mỹ đang duy trì sự hiện diện của ba đơn vị chiến đấu và một tàu ngầm ở phía Đông Địa Trung Hải để tiến hành giám sát điện tử đối với chính quyền Syria.

Cùng ngày, trả lời kênh truyền hình NBC, giới chức Lầu Năm Góc cho rằng một đơn vị lực lượng đặc nhiệm Nga đang trên đường tới Syria để bảo vệ cảng nước sâu của hải quân Nga tại thị trấn Tartus bên bờ Địa Trung Hải.

Nhóm lính thủy đánh bộ này dự kiến sẽ đổ bộ vào Syria trong vài giờ tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục