Syria: Quân nổi dậy tuyên bố bắn rơi 1 chiến đấu cơ

Quân nổi dậy Syria tuyên bố vừa bắn rơi một máy bay tiêm kích ở miền Bắc nước này, một phần trong chiến dịch làm suy yếu quân đội.
Các hãng tin Reuters và THX đưa tin, quân nổi dậy Syria ngày 5/9 tuyên bố vừa bắn rơi một máy bay tiêm kích ở miền Bắc nước này, một phần trong chiến dịch làm suy yếu không lực hùng mạnh của quân đội.

Các tay súng đối lập ở tỉnh Idlib cho biết chiếc máy bay đã bị bắn hạ hôm 4/9 bằng súng máy hạng nặng ngay khi vừa cất cánh từ căn cứ không quân Abu Thuhur.

Abu Majad, người phát ngôn của Lữ đoàn Ahrar al-Sham (Những người Syria Tự do) thuộc lực lượng nổi dậy nói: "Họ đã bắn hạ khi chiếc máy bay vừa cất cánh bằng súng máy phòng không 14,5 mm. Hiện sân bay này đang bị Lữ đoàn Ahrar al-Sham và Lữ đoàn Martyrs (Tử vì đạo) bao vây."

Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đang đau đầu tìm cách dập tắt phong trào nổi dậy kéo dài 18 tháng qua nhằm lật đổ chế độ cầm quyền của ông, ngày càng phải dựa vào lực lượng không quân để oanh kích quân nổi dậy vốn chỉ được vũ trang hạng nhẹ với súng máy và rốckét.

Kể từ tuần trước, quân nổi dậy Syria đã tăng cường tấn công vào các căn cứ không quân của chính phủ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, kênh phát thanh sóng FM Sham ủng hộ Chính phủ Syria đưa tin khoảng 44 tay súng vũ trang đã bị tiêu diệt và 16 tên khác bị thương khi đụng độ với quân chính phủ ở tỉnh Homs ở miền Trung Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục