Syria: SDF cắt đứt tuyến đường thoát cuối cùng của IS ở Raqqa

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã cắt đứt tuyến đường thoát cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi cuộc tấn công nhằm vào thành trì của chúng ở thành phố Raqqa.
Syria: SDF cắt đứt tuyến đường thoát cuối cùng của IS ở Raqqa ảnh 1Chiến binh SDF tại mặt trận Raqqa. (Nguồn: EPA)

Theo AFP, ngày 29/6, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã cắt đứt tuyến đường thoát cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi cuộc tấn công nhằm vào thành trì của chúng ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các tay súng SDF đã chiếm được vùng lãnh thổ bên bờ phía Nam của sông Euphrates - nơi các phần tử IS sử dụng để chạy trốn tới vùng lãnh thổ mà chúng chiếm được xa hơn ở phía Nam.

[Lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tại Syria giải phóng một phần Raqqa khỏi IS]

IS tràn vào Raqqa từ năm 2014 và coi thành phố này là thủ phủ của chúng tại Syria.

Dưới sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu, SDF đã giải phóng hoàn toàn các huyện Al-Meshleb và Al-Senaa ở phía Đông Nam, cũng như các huyện Al-Rumaniya và Sabahiya ở phía Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục