Syria: Soạn thảo hiến pháp là vấn đề mang tính chủ quyền

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem khẳng định việc soạn thảo hiến pháp của nước này là “một vấn đề mang tính chủ quyền” và không chấp nhận sự can thiệp của nước ngoài.
Syria: Soạn thảo hiến pháp là vấn đề mang tính chủ quyền ảnh 1Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem. (Nguồn: Al-Manar)

Theo Reuters/Sputniknews, ngày 24/10, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem khẳng định việc soạn thảo hiến pháp của nước này là “một vấn đề mang tính chủ quyền.”

Phát biểu trong cuộc gặp với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Moualem nhấn mạnh: “Hiến pháp và tất cả những gì liên quan là một vấn đề hoàn toàn mang tính chủ quyền và sẽ do người dân Syria quyết định mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.”

Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria cũng như một giải pháp chính trị cho quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục