Syria: Thổ Nhĩ Kỳ không kích 15 mục tiêu ở al Bab để đánh bật IS

Các máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích 15 mục tiêu tại khu vực al Bab thuộc miền Bắc Syria để ánh bật phiến quân IS ra khỏi khu vực biên giới.
Syria: Thổ Nhĩ Kỳ không kích 15 mục tiêu ở al Bab để đánh bật IS ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ một căn cứ tại thành phố Diyarbakir. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/11, hãng Reuters dẫn nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các máy bay chiến đấu nước này ngày 13/11 đã oanh kích 15 mục tiêu tại khu vực al Bab thuộc miền Bắc Syria trong một chiến dịch với quân nổi dậy Syria để đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi khu vực biên giới.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhấn mạnh rằng "giành quyền kiểm soát al Bab, cách biên giới 30 km về phía Nam, là một mục tiêu của chiến dịch."

Trong một tuyên bố, giới quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng 10 cứ điểm phòng thủ, trung tâm chỉ huy, và 1 kho đạn đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của không quân nước này.

Từ tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa xe tăng, xe bọc thép và binh lính tràn qua biên giới miền Bắc Syria trong chiến dịch quân sự mang tên "Lá chắn Euphrates" với mục tiêu quét sạch các tay súng IS, cũng như ngăn chặn bước tiến của các tay súng người Kurd./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục