Syria thông qua việc bãi bỏ luật tình trạng khẩn cấp

Syria bãi bỏ Luật tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ năm 1963, áp đặt các hạn chế với hoạt động tụ tập và đi lại nơi công cộng.
Theo hãng thông tấn chính thức của Syria SANA, Chính phủ Syria ngày 19/4 đã thông qua dự luật bãi bỏ Luật tình trạng khẩn cấp, được áp dụng ở nước này từ năm 1963.

Quyết định mới sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống nước này Bashar al-Assad ký phê chuẩn, song đây chỉ là vấn đề thủ tục.

Luật tình trạng khẩn cấp được thực thi tại Syria từ năm 1963, theo đó áp đặt các hạn chế đối với hoạt động tụ tập và đi lại nơi công cộng, cũng như cho phép bắt giữ "những nghi phạm hay các đối tượng đe dọa an ninh."

Ngoài bãi bỏ Luật tình trạng khẩn cấp, Chính phủ Syria cũng đã thông qua dự luật bãi bỏ Tòa án An ninh quốc gia chuyên xét xử các tội phạm chính trị, và thông qua dự luật mới cho phép người dân có quyền biểu tình phản đối một cách hòa bình.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammed Ibrahim al-Shaar đã kêu gọi người dân nước này hợp tác với chính quyền trong việc duy trì ổn định, an ninh bằng việc không tham gia tuần hành, biểu tình vì bất kỳ lí do nào.

Ông này cũng cho biết chính quyền sẽ áp dụng các luật cứng rắn để bảo vệ an toàn cho người dân và an ninh đất nước nếu các cuộc biểu tình tái diễn.

Hàng loạt những thay đổi này nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình đòi cải cách kéo dài nhiều ngày qua tại Syria.

Trước đó, Tổng thống Bashar al-Assad đã cam kết sẽ bãi bỏ Luật tình trạng khẩn cấp, đồng thời cho rằng việc bãi bỏ luật này sẽ tăng cường an ninh tại Syria và sẽ bảo vệ phẩm giá của công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục