Syria thực thi thỏa thuận Nga-Mỹ nếu LHQ chuẩn y

Chính phủ Syria khẳng định Damascus sẽ tuân thủ kế hoạch của Mỹ và Nga nhằm loại bỏ vũ khí hóa học của nước này nếu LHQ thông qua.
Phát biểu trên kênh truyền hình ITN của Anh ngày 15/9, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi cho biết Damascus sẽ tuân thủ kế hoạch của Nga và Mỹ nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria một khi kế hoạch này được Liên hợp quốc thông qua, đồng thời cho biết chính quyền Syria đã bắt đầu chuẩn bị các giấy tờ liên quan.

Bộ trưởng Thông tin Syria nêu rõ: "Syria cam kết thực hiện bất cứ quyết định nào được đưa ra bởi Liên hợp quốc. Chúng tôi chấp nhận kế hoạch của Nga nhằm tiêu hủy vũ khí hóa học. Thực tế, chúng tôi đang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết."

Theo ông al-Zoubi, Syria sẽ tuân thủ khi kế hoạch trên được cụ thể hóa hơn sau một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời sẽ hợp tác "tuyệt đối" với các thanh sát viên quốc tế vào nước này theo kế hoạch trên.

Ông Zoubi đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 14/9 thông báo đã đạt được thỏa thuận nhằm loại bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014. Theo đó, trong vòng một tuần chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad phải đưa ra danh sách các kho dự trữ vũ khí hóa học và các thanh sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Syria vào tháng 11 tới. Danh sách này sẽ phải nêu cụ thể tên, loại và chất lượng các vũ khí hóa học, địa điểm và hình thức lưu giữ, các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nga Ria Novosti ngày 15/9, Quốc vụ khanh Hòa giải dân tộc Syria Ali Haidar hoan nghênh sáng kiến Nga-Mỹ về loại bỏ vũ khí hóa học của nước này, cho đây là một "thắng lợi" có thể giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng đồng thời ngăn chặn một cuộc chiến tranh chống quốc gia Trung Đông này.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ vẫn để ngỏ phương án sử dụng vũ lực chống Syria nếu nước này không tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận nhằm tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Damascus.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói thỏa thuận mới đạt được là "một bước quan trọng" hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria, song không phải là "điểm kết thúc."

Phát biểu trên đài TF1 của Pháp, Tổng thống Hollande cho biết Liên hợp quốc có thể tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan tới Syria vào cuối tuần này và nội dung nghị quyết vẫn phải bao gồm khả năng trừng phạt nếu Syria không tuân thủ thỏa thuận Nga-Mỹ. Ông Hollande cho rằng vẫn cần phải tính tới giải pháp can thiệp quân sự.

Cũng hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ nói trên, Ngoại trưởng tương lai của Australia, bà Julie Bishop cho rằng đây là “bước đi tích cực đúng hướng.” Australia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và từng cam kết sẽ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cùng ngày đã kêu gọi thực thi một cách nhanh chóng và nhất quán thoả thuận Nga-Mỹ về kiểm soát và tiêu huỷ vũ khí hóa học của Syria.

Theo ông Westerwelle, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học có trụ sở tại La Hay đóng vai trò then chốt trong việc thực thi thoả thuận trên. Đức sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính cho Tổ chức Cấm vũ khí hoá học để thực thi công việc này.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về loại bỏ vũ khí hóa học của Syria, đồng thời kêu gọi chính quyền Damascus "nhanh chóng và chân thành" thực hiện thỏa thuận trên.

Liên quan đến thỏa thuận trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng đây là "một bài học" cho Iran rằng có thể giải quyết tranh cãi hạt nhân Mỹ-Iran bằng con đường ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn trên kênh ABC, ông Obama cho biết ông đã có cuộc trao đổi qua thư với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Tehran "vẫn rất khó khăn."

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun Martin Nesirky ngày 15/9 cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đã nhận được bản báo cáo của nhóm điều tra Liên hợp quốc về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và sẽ công bố báo cáo này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong sáng 16/9 (giờ Mỹ). Báo cáo trên cũng sẽ được đăng tải trên trang chủ của Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề giải trừ vũ khí vào sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 2/9, các thanh sát viên quốc tế đã thu thập mẫu phẩm tại Ghouta, khu vực xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus khiến 1.400 người thiệt mạng hôm 21/8 vừa qua và gửi về các phòng thí nghiệm tại La Hay (Hà Lan) để tiến hành phân tích.

Tại Syria, một nguồn tin quân sự ngày 15/9 cho biết quân đội chính phủ nước này đã "khôi phục an ninh và ổn định" cho hàng loạt ngôi làng ở ngoại ô thành phố miền Tây Homs.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tin trên cho biết lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã giành lại kiểm soát các ngôi làng Msheirfeh, Mas'adeh, Msei'eed, Khattab, Asmad và hai thị trấn khác ở khu vực phía Đông Homs bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ.

Trước đó, quân chính phủ cũng giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát vùng núi al-Arbaeen ở ngoại ô thành phố miền Bắc Idlib giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tiêu diệt các cứ điểm cuối cùng của nhiều nhóm nổi dậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục