Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm chủ quyền khi bắn rơi máy bay Nga

Syria tố cáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 Nga trên lãnh thổ nước này là "hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền Syria" và là động thái hậu thuẫn cho "các phần tử khủng bố."
Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm chủ quyền khi bắn rơi máy bay Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP và THX, Truyền thông Syria ngày 24/11 đưa tin Damascus đã tố cáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 Nga trên lãnh thổ nước này là "hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền Syria" và là động thái hậu thuẫn cho "các phần tử khủng bố."

Hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin quân sự nêu rõ: "Trong hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Syria, sáng 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay của Nga trên lãnh thổ Syria khi máy bay này trên đường trở về từ một sứ mệnh chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nguồn tin khẳng định vụ việc này "rõ ràng thể hiện là Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phe khủng bố và hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố bắt đầu bị tan rã bởi những đòn tấn công của quân đội Syria."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin "kiềm chế" sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng một cuộc điều tra toàn diện sẽ xác định liệu máy bay Su-24 có đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bị các máy bay F-16 của Ankara bắn rơi bằng tên lửa hay không.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hai phi công lái máy bay Su-24 của Nga bị bắn rơi vẫn còn sống và giới chức Ankara đang tìm kiếm họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục