Syria: Vòng đàm phán với phái viên LHQ “hữu ích và hiệu quả”

Chính phủ Syria ngày 26/4 cho biết vòng đàm phán cuối cùng với đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura “hữu ích và hiệu quả.”
Syria: Vòng đàm phán với phái viên LHQ “hữu ích và hiệu quả” ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Chính phủ Syria ngày 26/4 cho biết vòng đàm phán cuối cùng với đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan de Mistura “hữu ích và hiệu quả.”

Phát biểu trên được trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Syria Bashar Ja'afari đưa ra tại họp báo sau cuộc gặp ông Mistura một ngày trước khi vòng đàm phán kéo dài 2 tuần về Syria kết thúc tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Ja'afari nói: “Tôi có thể miêu tả về vòng đặc biệt này là hữu ích và hiệu quả.”

Cùng ngày, một nhóm đối lập Syria tuyên bố đã đề nghị Liên hợp quốc hợp nhất tất cả các phe cánh đối lập của quốc gia Trung Đông này thành một phái đoàn tại vòng hòa đàm tiếp theo về Syria.

Đây là phát biểu của cựu Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil, người đã bị Tổng thống Syria Bashar al-Assad cách chức năm 2013 và hiện đứng đầu cái được gọi là Nhóm Moskva - một nhóm đối lập thân với Điện Kremlin và đã có cuộc gặp riêng rẽ với phái viên Mistura tại vòng đàm phán ở Geneva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục