Syria xác nhận đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn quân đội Syria xác nhận hệ thống pháo phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Người phát ngôn quân đội Syria xác nhận hệ thống pháo phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập không phận Syria ngày 22/6.

Trong thông báo phát trên truyền hình, quân đội Syria cho biết máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn khi cách bờ biển Syria chỉ 1km, đang bay với tốc độ cao. Vụ việc hiện đang được giải quyết và quân đội Syria đang phối hợp với phía Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm hai phi công mất tích.

Tại Ankara, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời của Thủ tướng nước này Tayyip Erdogan cho biết Syria đã ngay lập tức đưa ra lời xin lỗi về vụ bắn rơi máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Đông Địa Trung Hải và nói rằng đây là một sự nhầm lẫn.

Ông Erdogan cho biết cả hai phi công vẫn còn sống và hiện tại các lực lượng hải quân, không quân đang tiến hành hoạt động tìm kiếm hai người này.

Ông Erdogan tuyên bố sẽ thông báo quan điểm chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc và thực hiện các biện pháp cần thiết sau khi vụ việc hoàn toàn sáng tỏ.

Vụ việc có thể sẽ đẩy hai nước rơi vào bế tắc mới trong bối cảnh quan hệ song phương vốn đã căng thẳng sau khi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Chính phủ Syria đàn áp biểu tình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp ngày 22/6 kêu gọi binh sĩ Syria đồng loạt đào ngũ, sau vụ một đại tá không quân Syria xin tỵ nạn chính trị tại Jordan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Valero kêu gọi "các thành viên trong Quân đội Syria và lực lượng an ninh tiếp tục đào ngũ và từ chối tuân lệnh chính quyền."

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Syria cũng đã viết thư ngỏ trên mạng xã hội Facebook kêu gọi quân đội Syria chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Cùng ngày, Đặc phái viên chung Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan cho biết một hội nghị quốc tế về Syria sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ông Annan bày tỏ hy vọng cùng với các nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hội nghị sẽ có sự tham dự của các quốc gia có ảnh hưởng đến các bên ở Syria.

Đặc phái viên nhấn mạnh đến Iran, quốc gia mà theo ông cần đóng vai trò là một phần trong giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Syria. Tuy nhiên, Mỹ phản đối sự tham gia của Iran vì cho rằng quốc gia này đang ủng hộ chính phủ Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục