Tác dụng kỳ diệu của đường mang lại

Các nhà khoa học Thụy Sĩ cho rằng chỉ cần một vài thìa đường hòa với chút nước ấm rồi nhét dưới lưỡi của các trẻ em đang lả người đi vì lên cơn sốt rét là có thể cứu sống được hàng chục nghìn nạn nhân bé nhỏ.

Các nhà khoa học Thụy Sĩ cho rằng chỉ cần một vài thìa đường hòa với chút nước ấm rồi nhét dưới lưỡi của các trẻ em đang lả người đi vì lên cơn sốt rét là có thể cứu sống được hàng chục nghìn nạn nhân bé nhỏ.

Mỗi năm có tới hơn 300 triệu người mắc bệnh sốt rét, làm thiệt mạng từ 1,5 trến hơn 2 triệu người, trong số đó có khoảng 800.000 trẻ em, đa số tại các nước châu Phi.

Có khoảng 20 - 30% trẻ em mắc bệnh sốt rét nặng đều có lượng đường huyết thấp trầm trọng (hypoglycemia) gây ảnh hưởng đến thần kinh não và nguy cơ bị tử vong gấp 3 đến 4 lần so với bệnh sốt rét.

Cách điều trị thông thường vẫn là tiêm một mũi đường (glucose) thẳng vào mạch máu, nhưng trong đa số trường hợp, khi đến trạm y tế thì đã quá muộn, nên các em bé thường khó sống sót.

Một điều cần lưu ý là cơ thể trẻ em rất nhạy với những thay đổi của lượng đường huyết nên dễ sa sút nhưng cũng có thể phục hồi nhanh chóng.

Theo giải thích của bác sĩ Hubert Barennes, chuyên về nhi khoa và dịch tễ học, hơn một chục năm trước tại Nigeria, các bác sĩ bản xứ đã áp dụng giải pháp cứ cách 20 phút lại đặt một thìa đường dưới lưỡi các trẻ bị sốt rét trong thời gian trên đường chở đến bệnh viện; và các giải pháp này đã tỏ ra hiệu quả không kém một mũi glucose tiêm thẳng vào tĩnh mạch. 

Vậy thì, theo lý luận của bác sĩ Barennes, phương pháp "đặt đường dưới lưỡi" chắc chắn cũng phải hiệu nghiệm với những bệnh nhân đã trưởng thành và mắc sốt rét, nhưng dĩ nhiên còn phải tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm để kiểm chứng mới có thể kết luận chắc chắn được./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục