Tắc đường khủng khiếp vì sửa cầu Bình Triệu 1

Từ 6 giờ sáng 14/6, hàng chục ngàn phương tiện đã mắc kẹt thành khối bùng nhùng tại cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ 6 giờ sáng 14/6, hàng chục ngàn phương tiện giao thông đã mắc kẹt thành khối bùng nhùng tại cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 2 chiếc cầu Bình Triệu 1 và Bình Triệu 2, là hướng giao thông chính nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Nguyên nhân là do giao thông qua cầu Bình Triệu 1 đã bị tạm ngừng để phục vụ việc sửa chữa nhưng người dân đã không được thông báo về vấn đề này.

Vì không biết cầu Bình Triệu 1 đã đóng, theo thói quen các phương tiện tham gia giao thông từ nội thành thẳng tiến trên quốc lộ 13 hướng về quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương. Bắt gặp rào chắn, các phương tiện đã ùn lại dưới chân cầu Bình Triệu 1 và nhanh chóng tạo thành điểm đen ùn tắc ngay vào giờ cao điểm 6-8 giờ sáng của ngày đầu tuần.

Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh niên xung phong đã có mặt để điều tiết giao thông nhưng do mật độ phương tiện quá nhiều trong khi diện tích mặt đường quá nhỏ nên phương án mới được đưa ra là cho lưu thông hai chiều trên cầu Bình Triệu 2.

Chỉ sau vài phút, giao thông trên cầu Bình Triệu 2 đã lâm vào cảnh ùn tắc. Đường độc đạo bị ùn ứ đã làm cho giao thông các khu vực lân cận cũng bị tắc theo.

Đến trưa cùng ngày, dòng xe cộ đã xếp hàng dài gần 10km trên quốc lộ 13 đoạn từ trạm thu phí cầu Bình Triệu 2 đến gần ngã tư Bình Phước. Người điều khiển phương tiện xe máy phải len lỏi trong dòng xe ôtô để tìm đường thoát.

Đến 15 giờ chiều, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía Đông vẫn chưa được cải thiện. Trong khi đó, thông báo của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc cấm tất cả các phương tiện giao thông qua cầu Bình Triệu 1 sẽ được thực hiện từ 14-29/6.

Hàng ngày có hàng chục ngàn phương tiện ra vào nội thành cũng như Bến xe miền Đông chỉ qua một cây cầu Bình Triệu 2, nếu không có giải pháp khắc phục thì hiện tượng ùn tắc giao thông sẽ càng nghiêm trọng hơn./.

Kim Quy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục