Tác giả "Cô đơn trên mạng" đến thăm Việt Nam

Từ ngày 20 - 24/11, nhà văn Janusz Leon Wísniewski, tác giả của tác phẩm bán chạy nhất ở Ba Lan "Cô đơn trên mạng" sẽ đến thăm Việt Nam.
Từ ngày 20 - 24/11, nhà văn Janusz Leon Wísniewski, tác giả của "Cô đơn trên mạng" (dịch giả Nguyễn Thanh Thư - Nhà xuất bản Trẻ, 2006) sẽ đến Việt Nam.

Chiều 20/11, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức buổi giao lưu giữa tác giả với báo chí tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà văn Janusz Leon Wísniewski và dịch giả Nguyễn Thanh Thư cũng sẽ có buổi giao lưu với sinh viên khoa Ngữ văn và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (sáng 21/11).

Chiều 22/11, Janusz Leon Wísniewski sẽ có buổi giao lưu tại Hà Nội với các thành viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Nhà văn còn đi thăm địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và vịnh Hạ Long, Quảng Ninh trước khi rời Việt Nam vào tối 24/11.

"Cô đơn trên mạng" là một trong những tác phẩm bán chạy nhất tại Ba Lan, được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tại Việt Nam, tác phẩm này đã tái bản lần thứ 7 với số lượng phát hành lên đến hàng chục nghìn bản.

Tác phẩm "Tình nhân" (Nhà xuất bản Trẻ 2008) là cuốn sách thứ hai của nhà văn Janusz Leon Wísniewski in tại Việt Nam, cũng đã được tái bản lần thứ 2./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục