Tác giả Harry Potter bị người hâm mộ Donald Trump đe dọa

Người ủng hộ ông Trump đòi đốt truyện Harry Potter để phản đối tác giả

JK Rowling đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi nữ tác giả này lên tiếng phản đối Donald Trump. Thậm chí, bà còn nhận được những dòng tweet đe dọa đốt sách từ những người ủng hộ Tổng thống Mỹ.
Người ủng hộ ông Trump đòi đốt truyện Harry Potter để phản đối tác giả ảnh 1Nhà văn JK Rowling. (Nguồn: Getty Images)

Nhà văn JK Rowling đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi nữ tác giả của loạt truyện Harry Potter lên tiếng phản đối Donald Trump. Thậm chí, bà còn nhận được những dòng tweet từ những người ủng hộ Tổng thống Mỹ và đe dọa sẽ đốt sách của bà.

Bà Rowling đã kết tội một trong số những người này là “không biết nghĩ” sau khi người đó nói rằng họ đã thiêu rụi bộ tiểu thuyết Harry Potter của mình.

Theo Telegraph, người ủng hộ ông Trump đã viết: "Tôi vừa đốt hết đống sách Harry Potter của mình sau 17 năm hâm mộ. ‘Hòn đá phù thủy’ là một trong những cuốn sách đầu tiên tôi từng đọc! Tôi rất buồn vì mọi chuyện đã thành ra thế này... Bà đã làm tôi xấu hổ, khiến tôi ghê tởm, và tôi sẽ không bao giờ đọc các tác phẩm của bà nữa."

Bà JK Rowling đã trả lời như sau: "Có lẽ những gì họ nói là đúng: bạn có thể dẫn một cô gái tới những cuốn sách nói về sự trỗi dậy và tàn lụi của một kẻ chuyên quyền, nhưng bạn vẫn không thể khiến cô ấy suy nghĩ."

Lời đáp trả của Rowling đã được retweet hơn 40.000 lượt.

Một người hâm mộ Trump khác cũng đã đe dọa sẽ đốt phim và sách của JK Rowling vào đầu tuần này sau khi bà chỉ trích Phó Tổng thống Mike Pence.

Người hâm mộ này viết: "Thật mừng vì tôi đã bắt gặp bài báo này trên Yahoo. Giờ tôi cũng sẽ đốt sách và phim của bà."

Và Rowling đã đáp lại: "Khói bốc lên khi đốt những chiếc đĩa DVD có thể độc hại và tôi vẫn giữ tiền của bạn, nên nếu cần bạn có thể mượn bật lửa của tôi."

Bài báo mà người dùng Twitter này nhắc tới có thể là bài báo đã trở nên phổ biến trên các trang mạng xã hội, trong đó nói về việc một dòng tweet của ông Mike Pence từ năm 2015 nói rằng: "Những lời kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ là gây xúc phạm và phi hiến​" đã nhận được câu trả lời của JK Rowling rằng: "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Matthew 16:26."

Tuy nhiên, một số người dùng Twitter khác lại đang nói rằng họ sẽ ủng hộ JK Rowling bằng việc mua thêm sách của bà để bù cho những cuốn đã bị đốt.

Một người viết: "Mỗi tựa sách tôi sẽ mua 2 cuốn để bù trừ cho điều này và tôi sẽ quyên góp cuốn thứ 2 cho một người có hứng thú muốn đọc. Có ai muốn lấy sách không?​"

JK Rowling đã đáp lại: ​"Thực ra, chúng tôi đang nghĩ tới việc bán sách theo đôi trong tương lai; bộ 2 cuốn, ​'đọc 1, đốt 1​' dành cho những người thích phép thuật nhưng không ưa đạo đức​"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục