Những người tham gia chương trình đào tạo tuyên truyền về tác hại của rượu bia cũng được chia sẻ về các va chạm trên đường, tác động của rượu bia đối với hiệu suất lái xe, rủi ro và hậu quả.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 34% số ca tử vong trên đường ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là những người trẻ ở độ tuổi 20.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe
Hai giải Nhất đã thuộc về loạt bài: “Chống ùn tắc giao thông - không để tắc từ cơ chế” của báo Đại Đoàn kết và “Thâm nhập đường dây làm giả giấy phép lái xe” của báo Giao thông.
Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Quân, Đội Cảnh sát giao thông số 3, thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, Đội đã triển khai nhiều tổ tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm với lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Sau 7 năm nghiên cứu, xây dựng, ngày 14/6/2019, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
Trong ngày 3/5, Bộ Y tế đã có văn bản báo cáo Quốc hội đề nghị giữ lại những nội dung về kiểm soát quảng cáo và thời gian bán rượu bia trong dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.
Sử dụng rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của hơn 30 loại bệnh không lây nhiễm và là nguyên nhân của gần 200 loại bệnh tật khác nhau, được xếp vào hàng thứ ba trong số các nguyên nhân dẫn đến tử vong.